Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục chiến lược "chịu đựng" trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc"

Tin tức2021-02-11
"Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục chiến lược "chịu đựng" trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc"

Một phân tích chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang đẩy trách nhiệm cải thiện quan hệ cho Hàn Quốc và Mỹ, và nước này sẽ tiếp tục đi theo chiến lược "chịu đựng" trong một thời gian.

Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc (NARS) ngày 9/2 công bố báo cáo phân tích về các nội dung chính tại Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra vào tháng 1 vừa qua. 

Báo cáo chỉ ra rằng nội dung Quyết định Đại hội đảng Lao động miền Bắc không phù hợp với sự tin tưởng của Chính phủ Hàn Quốc vào tiến triển phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Bắc Triều Tiên nhận thức rằng môi trường bên ngoài sẽ không thay đổi, bất kể sự ra mắt của Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, nên nước này vẫn giữ quan điểm bảo thủ, vì sự sống còn của thể chế.

Báo cáo lấy căn cứ là việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gọi Mỹ là "kẻ địch chính", tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy cao sức mạnh hạt nhân, trọng tâm là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm bắn 15.000 km có thể nhắm tới Mỹ.

Cơ quan này chỉ ra rằng ông Kim Jong-un một mặt nhấn mạnh quan hệ liên Triều sẽ quay lại trước thời kỳ Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, mặt khác lại tuyên bố sẽ quyết định lập trường dựa trên sự thay đổi thái độ của miền Nam, qua đó đề ra điều kiện cải thiện quan hệ liên Triều là miền Nam phải dừng nhập vũ khí tối tân và dừng tập trận chung với Mỹ.

Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un đề cập tới "mùa xuân ba năm trước" khi đề cập đến quan hệ liên Triều. Về quan hệ Mỹ-Triều, ông Kim nhấn mạnh nguyên tắc "Lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng", qua đó phần nào để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất