Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

CNN: “Hàn-Mỹ gần đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự"

Tin tức2021-02-12
CNN: “Hàn-Mỹ gần đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

Trích dẫn 5 nguồn thạo tin, Đài CNN (Mỹ) ngày 11/2 (giờ địa phương) đưa tin Hàn Quốc và Mỹ đã gần đạt được thoả thuận về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Hai nguồn tin cho biết khả năng cao hai nước sẽ nhất trí với mức tăng 13% về chia sẻ chi phí quân sự song phương so với trước đây. Một nguồn tin khác cho hay thỏa thuận cuối cùng có thể bao gồm nội dung hai bên đều hiểu rằng Hàn Quốc sẽ mở rộng ngân sách quốc phòng và mua một số thiết bị quân sự từ Mỹ. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận cuối cùng có thể được đưa ra trong vòng vài tuần.

CNN cho biết việc Seoul và Washington đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự được kỳ vọng giúp củng cố mối quan hệ đồng minh song phương. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là khôi phục quan hệ với các nước đồng minh, phục hồi vai trò dẫn dắt của Mỹ trong trật tự thế giới.

Được biết, vòng đàm phán thứ 8 của Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) đã được hai nước tổ chức trực tuyến vào ngày 5/2 vừa qua. Đây là cuộc đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự song phương đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, 11 tháng sau khi hai nước tổ chức vòng đàm phán thứ 7 hồi tháng 3 năm ngoái tại thành phố Los Angeles (Mỹ).

Trước đó, Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận tạm thời với mức tăng 13% khoản đóng góp của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump đã phản đối nội dung này, khiến đàm phám quay trở lại điểm xuất phát. Ông Trump khăng khăng phải nâng khoản đóng góp của Hàn Quốc lên 400%, trong khi đó Chính phủ Seoul vẫn duy trì lập trương tăng tối đa 13%.

Trong một bài viết gửi hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hồi cuối tháng 10 năm ngoái, khi còn là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tuyên bố không thực hiện hành vi “tống tiền” Seoul như đe dọa rút quân đội đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc và cam kết khôi phục lại mối quan hệ đồng minh.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất