Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn-Trung điện đàm, tái xác nhận chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình

Tin tức2021-02-17
Ngoại trưởng Hàn-Trung điện đàm, tái xác nhận chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 16/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm mối quan hệ Hàn-Trung, tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị đã gửi lời chức mừng ông Chung Eui-yong nhậm chức Ngoại trưởng, bày tỏ hy vọng hai bên hợp tác hữu nghị trong tương lai để phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Hàn-Trung đều có chung nhận định rằng giao lưu cấp thượng đỉnh và cấp cao đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược song phương. Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng tái xác nhận kế hoạch chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để ông Tập sớm tới thăm Seoul khi tình hình dịch COVID-19 lắng xuống. Ông Vương Nghị cũng ngỏ lời mời ông Chung đến thăm Bắc Kinh. Đáp lại, Ngoại trưởng Chung bày tỏ cảm ơn và sẽ tiếp tục thảo luận về thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước nhất trí hợp tác để tổ chức thành công “năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung” trong năm nay và năm sau, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước. 

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về phương hướng phát triển cụ thể của “Cơ chế hợp tác phòng dịch và y tế khu vực Đông Bắc Á” được thành lập vào cuối năm ngoái, thống nhất duy trì sự hợp tác và giao lưu chặt chẽ nhằm duy trì cơ chế hợp tác phát triển bền vững.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Hàn-Trung đã trao đổi về tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, tạo điều kiện thực chất vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình không đề cập gì đặc biệt đến chuyến thăm Hàn Quốc, trái với những nội dung Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói trong cuộc điện đàm.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung đề xuất hai bên cùng lên kế hoạch giao lưu cấp cao song phương ở bước tiếp theo.

Theo nội dung công bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương đã khẳng định hai nước Hàn-Trung vừa là láng giềng, vừa là đối tác hợp tác chiến lược quan trọng của nhau. Ông Vương cũng nhắc tới cuộc điện đàm của lãnh đạo hai nước hồi tháng trước và nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc tổ chức “năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung” trong năm nay và năm sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất