Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Một nam giới Bắc Triều Tiên trốn xuống Hàn Quốc bằng đường biển

Tin tức2021-02-17
Một nam giới Bắc Triều Tiên trốn xuống Hàn Quốc bằng đường biển

Người đàn ông Bắc Triều Tiên bị bắt tại khu vực kiểm soát dân sự ven biển phía Đông, tỉnh Gangwon vào sáng ngày 16/2 được xác định đã mang theo thiết bị lặn dưới nước và sử dụng đường ống thoát nước bờ biển để trốn xuống miền Nam. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 17/2 cho biết người đàn ông này mặc quần áo lặn và mang chân vịt, được phỏng đoán là đã vượt biển, lên bờ ở khu vực gần Đài quan sát thống nhất của trạm gác gần biên giới liên Triều phía miền Nam, rồi chui qua đường ống thoát nước phía dưới hàng rào thép gai bờ biển.

Việc người này sử dụng đường ống thoát nước bờ biển được phỏng đoán là nhằm tránh hệ thống cảnh giới bờ biển của quân đội Hàn Quốc.
 
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý hạ tầng cảnh giới và tác chiến cảnh giới bờ biển của đơn vị phụ trách. Kết quả cho thấy người đàn ông này sau khi lên bờ đã nhiều lần bị hệ thống giám sát của quân đội phát hiện, nhưng đơn vị phụ trách lại không có biện pháp thích hợp.
 
Ngoài ra, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân xác định được hạ tầng chặn đường ống thoát nước có lỗ hổng. Quân đội nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, và đang tiến hành điều tra chung với Bộ Tư lệnh tác chiến trên mặt đất, dự kiến sẽ lập đối sách tiếp theo dựa trên kết quả điều tra để xử lý nghiêm.

Trước đó, một người đàn ông Bắc Triều Tiên khi đang di chuyển xuống phía Nam qua đường kiểm soát dân sự biển Đông thì bị hệ thống camera giám sát (CCTV) của trạm kiểm soát quân đội Hàn Quốc phát hiện vào lúc 4 giờ 20 phút sáng ngày 16/2.

Sau đó, quân đội đã huy động binh lực tác chiến, bắt giữ người đàn ông này sau gần 3 tiếng, vào lúc 7 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Trong quá trình điều tra, người đàn ông này đã bày tỏ ý định quy hàng.
 
Cũng tại khu vực này năm ngoái, một người đàn ông Bắc Triều Tiên khác đã vượt qua hàng rào thép gai trạm gác biên giới liên Triều xuống tận khu vực kiểm soát dân sự. Khi đó, quân đội phải mất 14 tiếng mới bắt được người đàn ông này.

Lần này, người đàn ông miền Bắc chỉ bị phát hiện sau khi đã tiếp cận gần trạm kiểm soát, một lần nữa cho thấy lỗ hổng cảnh giới của quân đội.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất