Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất: "Tạo ra cơ hội lật ngược tình hình quan hệ liên Triều trong năm nay"

Tin tức2021-02-18
Bộ trưởng Thống nhất: "Tạo ra cơ hội lật ngược tình hình quan hệ liên Triều trong năm nay"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young chiều ngày 17/2 đã xuất hiện trong bản tin đặc biệt của kênh tin tức YTN. Ông Lee cho biết trong thời gian qua, ông đã tuyên bố xúc tiến vấn đề hợp tác nhân đạo với Bắc Triều Tiên bất kể tình hình như thế nào, nhưng cho tới giờ vẫn chưa nhận được phúc đáp từ Bình Nhưỡng.  

Bộ trưởng Thống nhất cho biết ông đã định tìm kiếm một sự thay đổi thông qua "cách tiếp cận nhỏ", do nhận thấy khó có thể thay đổi quan hệ liên Triều một cách tốt đẹp ngay lập tức. Trong năm nay, ông sẽ tiếp tục dốc toàn lực để tạo ra cơ hội lật ngược tình thế trong nửa đầu năm. Bộ Thống nhất sẽ ưu tiên xúc tiến đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nối lại hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung sau khi các điều kiện thuận lợi được thiết lập.

Về vấn đề hỗ trợ vắc-xin cho Bắc Triều Tiên, ông Lee cho biết Chính phủ hiện chưa xây dựng kế hoạch hay thảo luận cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng đồng tình rằng việc hợp tác với miền Bắc về vấn đề vắc-xin khi có được điều kiện nhất định cũng là điều thích hợp. Khi nào người dân Hàn Quốc được tiêm phòng vắc-xin ở một mức độ nào đó, hình thành được sự đồng tình trong dân chúng, thì sẽ có thể mở ra con đường hợp tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 giữa hai miền Nam-Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất