Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao: “Tăng cường nỗ lực phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ"

Tin tức2021-02-19
Bộ Ngoại giao: “Tăng cường nỗ lực phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Trong báo cáo công tác trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 18/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Mỹ ở các cấp, và phát triển chiến lược mà hai bên đã cân chỉnh, bao gồm quá trình Washington xem xét chính sách với Bắc Triều Tiên, nhằm sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều trong năm nay và đạt được tiến triển thực chấttrong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, để tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, Bộ Ngoại giao có kế hoạch sớm xúc tiến trao đổi cấp cao và cấp thượng đỉnh với Chính phủ Tổng thống Joe Biden, để có thể đạt được nhất trí một cách hợp lý trong các vấn đề đề nổi cộm như chia sẻ chi phí quân sự chung.

Để củng cố hơn nữa sự ủng hộ của nội bộ nước Mỹ về tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao quyết định xúc tiến giao lưu trao đổi tích cực với cả Quốc hội và giới học giả Mỹ.

Về các vấn đề còn gây tranh cãi như phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II và nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Bộ Ngoại giao lên kế hoạch nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản thông qua Thế vận hội mùa hè Tokyo năm nay và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật.

Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 9 vốn bị hủy trong năm ngoái, sẽ được tổ chức trong năm nay. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ cụ thể hoá tầm nhìn hợp tác ba bên trong 10 năm tới, đảm bảo động lực về mặt chính trị để thực hiện mục tiêu đề ra.

Bộ Ngoại giao cũng có kế hoạch thúc đẩy giao lưu cấp cao với Trung Quốc, bao gồm chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình, khôi phục trao đổi và hợp tác song phương nhân “năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung” (2021-2022).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất