Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức nhân quyền Mỹ gửi ý kiến tới Bộ Thống nhất về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi

Tin tức2021-02-22
Tổ chức nhân quyền Mỹ gửi ý kiến tới Bộ Thống nhất về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi

Thông qua trang chủ, Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW), một tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ, cho biết đã gửi ý kiến tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi vào ngày 15/2. 

Tổ chức này bày tỏ lo ngại nội dung luật sửa đổi của Hàn Quốc thiếu quy định rõ ràng về hành vi bị cấm. Tổ chức này lấy ví dụ về câu quy định các vật phẩm không được gửi sang Bắc Triều Tiên, trong đó có từ "vân vân", có thể coi là những nội dung không rõ ràng, không xác định.

Tổ chức này cho rằng việc quy định như vậy có thể đi ngược lại với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, cấm việc hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận. Seoul có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận với lý do an ninh quốc gia, nhưng nội dung luật còn khắt khe hơn cả nội dung Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4/2018.

Tổ chức này cho biết trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hai nước đã nhất trí dừng phát loa phóng thanh và rải truyền đơn ở khu vực biên giới quân sự liên Triều. Vậy nhưng, trong luật sửa đổi lại bao gồm nhiều nội dung hơn những nội dung đã được đồng ý trong Tuyên bố chung liên Triều. Điều này làm hạn chế gắt gao các hoạt động của tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên mong muốn truyền đạt thông tin bên ngoài cho người dân miền Bắc. Các hoạt động này được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận căn cứ vào Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

Ngày 5/12 năm ngoái, Tổ chức giám sát nhân quyền cũng từng ra tuyên bố hối thúc Quốc hội Hàn Quốc phủ quyết dự thảo Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi. Tuy nhiên, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật vào ngày 14/12 cùng năm, với nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, trường hợp vi phạm xử phạt tối đa 3 năm tù giam.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất