Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

UNICEF: “Bắc Triều Tiên cạn kiệt vắc-xin bại liệt do phong tỏa biên giới”

Tin tức2021-02-22
UNICEF: “Bắc Triều Tiên cạn kiệt vắc-xin bại liệt do phong tỏa biên giới”

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 19/2 (giờ địa phương) đã công bố  “Báo cáo tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên cuối năm 2020”. Theo đó, miền Bắc lần đầu tiên cạn kiệt vắc-xin bại liệt vào tháng 10 năm ngoái. Trong quý III năm 2020, tỷ lệ uống vắc-xin ngừa ba tuýp virus bại liệt 1, 2 và 3 (OPV3) của Bắc Triều Tiên là 84,3%, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (97,3%). UNICEF dự đoán tỷ lệ uống vắc-xin sẽ còn giảm mạnh trong quý IV năm ngoái và đầu năm nay do vắc-xin không được cung cấp thêm.

Ngoài ra, UNICEF cho biết miền Bắc đang đối mặt với tình trạng thiếu phương pháp điều trị và thiết bị chẩn đoán bệnh lao, 90.000 bệnh nhân bao gồm 27.000 trẻ em không được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao. Nguyên nhân được phân tích là do nước này phong tỏa biên giới để phòng dịch COVID-19.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc giải thích việc cấp phát hàng hóa cần thiết đã bị trì hoãn từ nửa đầu năm ngoái, và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo không thể đi qua cửa khẩu để vào miền Bắc từ tháng 8.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất