Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất: “Vấn đề hỗ trợ nhân đạo miền Bắc cần tách biệt khỏi lệnh trừng phạt”

Tin tức2021-02-22
Bộ trưởng Thống nhất: “Vấn đề hỗ trợ nhân đạo miền Bắc cần tách biệt khỏi lệnh trừng phạt”

Tham dự hội thảo “Đối thoại về tầm nhìn của Hàn Quốc” trực tuyến do Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc (The Center for Korean Studies) thuộc trường Đại học Hawaii (Mỹ) tổ chức ngày 20/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên không liên quan tới chính quyền hay quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Qua đó, Bộ trưởng Lee cho rằng các vấn đề nhân đạo cần được sớm được tách biệt khỏi các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Ông Lee cho biết Chính phủ Mỹ cũng sẽ không có ý kiến về việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc tách biệt với tình hình chính trị, quân sự, đồng thời hy vọng Washington sẽ có thể cân nhắc tiếp cận một cách linh hoạt đối với các lệnh trừng phạt miền Bắc.

Về kế hoạch hợp tác với miền Bắc, Bộ trưởng Lee hy vọng nếu hợp tác y tế và dân sinh được triển khai ở một mức độ nào đó, cộng đồng quốc tế sẽ đồng thuận trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong khuôn khổ về cơ sở hạ tầng công cộng phi thương mại mà Liên hợp quốc đang áp đặt.

Về chương trình du lịch liên Triều núi Geumgang, ông Lee hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để tour du lịch khách lẻ núi Geumgang có thể mở cửa đón khách khi tình hình dịch COVID-19 lắng xuống.

Bộ trưởng Lee cho biết đang dành nhiều sự quan tâm về chính sách Bắc Triều Tiên mà chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thiết lập, cũng như những điểm khác biệt trong chính sách mới so với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất