Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ: "Hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu"

Tin tức2021-02-23
Mỹ: "Hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu"

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc về cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra trong tháng 3.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 22/2 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã từ chối đưa ra bình luận về việc Tổng thống Moon Jae-in trong buổi họp báo đầu năm ngày 18/1 nói rằng Seoul có thể tham vấn Bình Nhưỡng về việc tập trận chung quân sự Hàn-Mỹ nếu cần thiết thông qua Ủy ban chung quân sự liên Triều.

Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh Mỹ là đồng minh an ninh của Hàn Quốc, Hàn Quốc là một trục quan trọng trong khu vực. Washington luôn coi trọng những cam kết của mình với đồng minh.

Theo ông Kirby, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams cũng đã nhiều lần phát biểu rằng phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên quân ở mức độ đáng kể trên bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tin tưởng rằng Tư lệnh Abrams đang làm mọi điều đúng đắn, hợp tác với Seoul để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức tối đa, và có nhiều phương án để duy trì đồng thời cả trạng thái sẵn sàng cũng như việc tập trận chung, điều đã được chứng minh trong đợt dịch COVID-19.

Người phát ngôn Kirby thừa nhận hai bên đã phải điều chỉnh tập trận do đại dịch. Tuy nhiên, ông tin rằng Tư lệnh Abrams sẽ hiểu rõ trách nhiệm đó, hợp tác với những người đồng cấp phía Hàn Quốc để duy trì cả trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tập trận chung. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang vững mạnh hơn lúc nào hết.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất