Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ hối thúc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ủng hộ nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-02-25
Mỹ hối thúc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ủng hộ nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/2 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu qua video tại khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Đây là lần trở lại của Mỹ sau ba năm kể từ khi nước này rút khỏi Hội đồng nhân quyền.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Hội đồng nhân quyền ủng hộ các dự thảo nghị quyết về các vấn đề nổi cộm toàn cầu như các hành vi vi phạm nhân quyền vẫn đang tiếp diễn ở Syria và Bắc Triều Tiên, sự thiếu trách nhiệm của Sri Lanka đối với những hành động tàn bạo trong quá khứ và sự cần thiết phải điều tra thêm về tình hình ở Nam Sudan.

Sau bài phát biểu, Ngoại trưởng Blinken đã ra tuyên bố riêng kêu gọi Hội đồng nhân quyền phải ủng hộ cho cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp không chính đáng, từ việc điều tra vi phạm nhân quyền ở Syria và miền Bắc, đến việc thúc đẩy nhân quyền của phụ nữ, nhóm thiểu số về giới và dân tộc thiểu số, cũng như nạn phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Về Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken gây áp lực rằng Washington sẽ lên tiếng về giá trị phổ quát nếu Bắc Kinh có hành động đàn áp tàn bạo ở vùng Tân Cương hay làm tổn hại đến quyền tự do cơ bản ở Hong Kong.

Mỹ được bầu làm thành viên Hội đồng nhân quyền vào năm 2009 và là nước đưa ra đề xuất thảo luận về nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2018, khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hội đồng nhân quyền, Washington hầu như không đề cập đến vấn đề nhân quyền ở miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất