Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất: "Mục tiêu nối lại tour du lịch khách lẻ tới núi Geumgang sau dịch COVID-19"

Tin tức2021-02-26
Bộ trưởng Thống nhất: "Mục tiêu nối lại tour du lịch khách lẻ tới núi Geumgang sau dịch COVID-19"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 25/2 đã gửi lời chúc mừng qua video tới hội thảo "Phương án xúc tiến tour du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên và các bài toán chuẩn bị" do Hiệp hội hỗ trợ hợp tác giao lưu liên Triều tổ chức.

Ông Lee cho biết Bộ Thống nhất sẽ chuẩn bị các hạng mục cơ bản nhằm đạt mục tiêu là nối lại tour du lịch khách lẻ tới núi Geumgang ở miền Bắc sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Bộ Thống nhất sẽ nỗ lực để hai miền Nam-Bắc cùng mở ra tương lai phát triển cho núi Geumgang.

Bộ trưởng Lee chỉ ra rằng trong vòng 10 năm tuyến du lịch tới núi Geumgang bị gián đoạn, vẫn còn rất nhiều người dân Hàn Quốc mong muốn được một lần tới địa điểm này. Việc thúc đẩy giao lưu nhân lực liên Triều sẽ đóng góp lớn vào việc khôi phục tính đồng nhất dân tộc.

Ngoài ra, việc nối lại tour du lịch tới núi Geumgang cũng sẽ là cơ hội để các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên hoàn thành tâm nguyện là đặt chân lại quê hương dù chỉ một lần trước khi lìa đời. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ xét tới giá trị nhân đạo, tiếp cận vấn đề này một cách linh hoạt.

Ông Lee chỉ ra rằng nếu "Đặc khu du lịch biển Đông liên Triều" nối từ núi Geumgang, thành phố Wonsan và Kalma phía miền Bắc tới núi Seorak phía miền Nam được thiết lập thì việc đưa nơi này trở thành khu du lịch quốc tế mà bất cứ ai cũng muốn đến không phải là giấc mơ xa vời.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất