Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Viện nghiên cứu Anh: “Bắc Triều Tiên sở hữu trên 8 tên lửa ICBM”

Tin tức2021-02-26
Viện nghiên cứu Anh: “Bắc Triều Tiên sở hữu trên 8 tên lửa ICBM”

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (IISS) của Anh trong báo cáo “Cân bằng quân sự 2021” phỏng đoán Bắc Triều Tiên đang sở hữu ít nhất 8 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

IISS đánh giá chưa thể xác định rõ trạng thái tên lửa ICBM kiểu mới "Hwasong-16", loại tên lửa đa đầu đạn mà miền Bắc công bố trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động vào tháng 10 năm ngoái. 

Viện nghiên cứu của Anh ước tính Bắc Triều Tiên đang có hơn 3.500 xe tăng chiến đấu chủ lực, 5.500 pháo phản lực phóng loạt, 71 tàu ngầm và 545 máy bay chiến đấu. Ngoài ra, miền Bắc được cho là đang có 1,28 triệu binh lực, trong đó Lục quân 1,1 triệu lính, Hải quân 60.000 lính, Không quân 110.000 lính, đội quân chiến lược vận hành tên lửa đạn đạo là 10.000 lính.

Tuy nhiên, IISS phân tích chưa thể chắc chắn là với lực lượng binh lực như trên, miền Bắc có thể phát huy được hiệu quả đối phó với quân địch vượt trội hơn về mặt công nghệ trong chiến tranh hiện đại hay không. Cơ quan này cho biết quân đội Bắc Triều Tiên được huấn luyện định kỳ song nếu chỉ nhìn từ bên ngoài có thể thấy việc huấn luyện chỉ mang tính hình thức, không phản ánh được năng lực thực tế.

Bên cạnh đó, báo cáo cho rằng mặc dù Bắc Triều Tiên có thể dùng tên lửa đạn đạo và máy báy bay ném bom H5 cũ làm phương tiện vận chuyển đầu đạn hạt nhân, nhưng không có bằng chứng xác thực để khẳng định nước này phát triển thành công đầu đạn hạt nhân.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất