Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích luận văn của giáo sư Harvard về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui

Tin tức2021-03-02
Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích luận văn của giáo sư Harvard về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui

Truyền thông Bắc Triều Tiên đã chỉ trích luận văn của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ) gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II là phụ nữ mại dâm tự nguyện .

Trong bài xã luận về cuộc tọa đàm với Trưởng phòng nghiên cứu lịch sử Viện nghiên cứu khoa học xã hội đăng ngày 2/3, trang tuyên truyền đối ngoại miền Bắc "Triều Tiên ngày nay" (DPRK Today) đã chỉ trích giáo sư Ramseyer mang cái mác “học giả” đã xúc phạm và hạ thấp những nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến, gọi họ là “phụ nữ mại dâm tự nguyện”.

Trang tin tức này lên tiếng chỉ trích những nội dung trong luận văn của giáo sư Harvard như thực dân Nhật không hề ép những phụ nữ mua bán mại dâm, hoặc các phụ nữ còn kiếm được nhiều tiền là không khác gì so với lập trường mà phe hữu khuynh Nhật Bản luôn khẳng định trong thời gian qua.

"Triều Tiên ngày nay" nhấn mạnh giáo sư Ramseyer là người hoàn toàn ủng hộ Nhật Bản. Bằng chứng là vị giáo sư này đã nhận được sự hậu thuẫn của Mitsubishi, doanh nghiệp Nhật Bản đã gây ra tội ác thời chiến. Trong quá khứ, ông này cũng từng nhận huân chương “Mặt trời mọc" nhờ bài viết bóp méo vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong chiến tranh, viết luận văn mỹ hóa vụ đại thảm họa động đất Kanto năm 1923.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) ngày 1/3 cũng phát sóng bộ phim tài liệu đặc biệt nhân kỷ niệm 102 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập (1/3/1919-1/9/2021), liên quan đến vấn đề nan nhân bị ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến. Bộ phim tài liệu dài 48 phút tái hiện lại lời của nhân chứng Pak Young-sim, người có mặt trong bức ảnh "nạn nhân nô lệ tình dục sắp sinh con", lột tả thảm cảnh của những nạn nhân nô lệ tình dục trong chiến tranh. Qua đó, KCTV khẳng định miền Bắc sẽ không bao giờ quên tội ác nô lệ tình dục do thực dân Nhật gây ra và sẽ truy cứu trách nhiệm của Tokyo đến cùng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất