Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

COVAX cung cấp hơn 1,7 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên tới tháng 5

Tin tức2021-03-03
COVAX cung cấp hơn 1,7 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên tới tháng 5

Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) ngày 2/3 (giờ địa phương) cho biết sẽ cung cấp 1.704.000 liều vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên từ tháng 2 cho tới tháng 5 năm nay. 

Vắc-xin cung cấp cho miền Bắc là của hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford (Anh) đồng phát triển, ủy thác cho hãng sản xuất vắc-xin của Ấn Độ SSI (Serum Institute of India) sản xuất.
 
Vắc-xin của hãng AstraZeneca phải tiêm hai liều. Do vậy, lượng vắc-xin nói trên dự kiến có thể tiêm cho 852.000 người dân Bắc Triều Tiên.

Bắc Triều Tiên là một trong số 92 quốc gia thuộc đối tượng của "cam kết COVAX AMC", một cơ chế trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vắc-xin COVID-19 cho tất cả các quốc gia.

Trong kế hoạch sơ bộ về việc phân bổ vắc-xin công bố lần đầu vào tháng trước, COVAX từng cho biết sẽ cung cấp 1.992.000 liều vắc-xin cho miền Bắc trong nửa đầu năm nay. Lần này, COVAX thu hẹp thời gian cung cấp là trong vòng từ tháng 2 tới tháng 5, và giảm cả khối lượng cung cấp.

Ngoài ra, trong cùng thời gian trên, COVAX sẽ cung cấp cho Hàn Quốc 117.000 liều vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ) đồng phát triển với hãng BioNTech (Đức), và 2.102.400 liều vắc-xin của AstraZeneca.

Tổng cộng COVAX sẽ cung cấp 237 triệu liều vắc-xin của AstraZeneca, 1,2 triệu liều vắc-xin của hãng Pfizer cho 142 quốc gia trên thế giới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất