Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Biden lần đầu trực tiếp đề cập vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-03-04
Tổng thống Biden lần đầu trực tiếp đề cập vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/3 (giờ địa phương) đánh giá vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là mối uy hiếp cần phải giải quyết. Mỹ sẽ hợp tác với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, trao quyền hạn cho các nhân viên ngoại giao để giảm thiểu mối uy hiếp hạt nhân.

Lập trường trên được ông Biden đưa ra trong tài liệu "Hướng dẫn giữa kỳ về chiến lược an ninh quốc gia" do Nhà Trắng công bố dưới danh nghĩa Tổng thống.

Nhà Trắng cho biết tài liệu này bao gồm tầm nhìn của Tổng thống Biden về phương thức can thiệp vào các vấn đề trên toàn thế giới, nhằm hướng dẫn các ban ngành, cơ quan Chính phủ hành động một cách nhất quán. Tài liệu cũng đã được trình lên Quốc hội căn cứ theo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng.
 
Trước đây, từng có thông tin rằng Tổng thống Biden đã thảo luận vấn đề miền Bắc trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù lập trường trên của ông Biden được nêu ra trong một tài liệu, nhưng đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đề cập trực tiếp tới vấn đề này kể từ sau khi nhậm chức.

Tổng thống Biden cũng chỉ ra rằng sự phân bổ sức mạnh trên toàn thế giới đang tạo ra những mối uy hiếp mới, trong đó có Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên.

Ông đánh giá những nước như Iran và Bắc Triều Tiên đang tiếp tục theo đuổi năng lực và công nghệ "thay đổi cuộc chơi" (game-changing), uy hiếp tới các đồng minh của Mỹ, cũng như thách thức sự ổn định của khu vực.

Tổng thống Biden nhấn mạnh năng lực lãnh đạo phi hạt nhân hóa của của Mỹ là điều thiết yếu để giảm thiểu nguy hiểm từ vũ khí hạt nhân. Washington sẽ tiếp tục sát vai với các nước Hàn Quốc và Nhật Bản, trao quyền cho các nhân viên ngoại giao, để nỗ lực giảm thiểu mối uy hiếp ngày một lớn từ các chương trình hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, tân Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc khôi phục quan hệ đồng minh, trong đó liệt kê Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của châu Âu, cùng với Australia và Hàn Quốc, Nhật Bản tại châu Á, cho rằng đây là "tài sản chiến lược lớn nhất" của Washington.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất