Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ứng cử viên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: “Dùng mọi biện pháp nếu Bắc Triều Tiên không đàm phán”

Tin tức2021-03-04
Ứng cử viên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: “Dùng mọi biện pháp nếu Bắc Triều Tiên không đàm phán”

Trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên tại Thượng viện Mỹ ngày 3/3 (giờ địa phương), ứng cử viên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khẳng định sẽ dùng tất cả biện pháp có thể nếu Bắc Triều Tiên không ngồi xuống đàm phán nhằm xúc tiến triển phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, bà Sherman không giải thích cụ thể về cụm từ “tất cả biện pháp”.

Trước câu hỏi về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với các doanh nghiệp Trung Quốc giao dịch với Bắc Triều Tiên nhằm gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng, ứng cử viên Sherman hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ không đóng vai trò cản trở trong quá trình này.

Về biện pháp làm giảm mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng, bà Sherman cho biết các chính sách Bắc Triều Tiên đang được rà soát, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi với đối tác và các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong tất cả các nội dung phát biểu, ứng cử viên Sherman đã liệt kê những thách thức mà Mỹ phải đối mặt bao gồm tham vọng của Bắc Kinh nhằm cạnh tranh với Washington, quyết tâm của Nga trong việc gây hại và cản trở nền dân chủ Mỹ, vấn đề hạt nhân và các mối đe dọa khác từ Iran và Bắc Triều Tiên.

[Photo : ]

Tin mới nhất