Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc: “Bắc Triều Tiên xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trong đối phó với COVID-19"

Tin tức2021-03-04
Liên hợp quốc: “Bắc Triều Tiên xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trong đối phó với COVID-19"

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/3 (giờ địa phương) đưa tin Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana đã gửi một báo cáo lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Trong báo cáo, ông Quintana đánh giá vấn đề xâm hại nhân quyền ở miền Bắc đã nghiêm trọng hơn khi nước này tự cô lập để phòng dịch COVID-19.

Báo cáo viên giải thích lệnh phong tỏa biên giới và hạn chế di chuyển trong và ngoài nước đã làm co hẹp giao dịch thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, làm suy yếu vai trò của thị trường, thiếu thốn lương thực và thuốc men thiết yếu, cũng như nguyên liệu để vận hành nhà máy trong nước đã trở thành vấn đề nổi cộm. Đặc biệt, cùng với hậu quả của đợt bão và lũ lụt năm ngoái, ông Quintana lo ngại khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể xảy ra. 

Hiện nay, chỉ còn ba nhân viên hỗ trợ quốc tế còn ở lại miền Bắc, các hoạt động nhân đạo hầu như bị tạm dừng bởi vật phẩm cứu trợ vẫn bị kẹt ở biên giới phía Trung Quốc do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa. Số lượng người già và trẻ nhỏ đi ăn xin đang tăng lên, thậm chí có cả báo cáo về các vụ chết đói. Qua đó, báo cáo viên Liên hợp quốc hối thúc Bình Nhưỡng cần có các biện pháp đảm bảo các biện phòng dịch nghiêm ngặt không gây hậu quả trầm trọng, đồng thời tiêm phòng đầy đủ vắc-xin COVID-19 cho đội ngũ nhân viên y tế và nhân lực cứu trợ.

Reuters cũng đưa tin phái đoàn đại diện của Bắc Triều Tiên tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, đã không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất