Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phái đoàn Hàn Quốc đến Washington đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự chung

Tin tức2021-03-05
Phái đoàn Hàn Quốc đến Washington đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự chung

Phái đoàn đặc biệt do Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo dẫn đầu đã đến thủ đô Washington (Mỹ) để tham dự vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 5/3 (giờ địa phương).

Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau một năm kể từ vòng đàm phán thứ 7 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 3 năm ngoái. Trong khi tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn nghiêm trọng, việc Washington đón tiếp một phái đoàn ngoại giao nước ngoài là hết sức hiếm thấy.

Trong bối cảnh nhiều ý kiến đánh giá rằng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ đã đạt được tiến triển đáng kể, Trưởng phái đoàn Jeong Eun-bo khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để sớm đạt được kết quả. 

Tháng 3 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã tạm thời nhất trí nâng 13% khoản chia sẻ chi phí quân sự của Seoul, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump lại từ chối con số này, khiến đàm phán quay lại vạch xuất phát. 

Ông Jeong giải thích mặc dù có tiến triển trong các cuộc thảo luận, nhưng hai bên vẫn cần bàn bạc thêm các vấn đề về mặt cơ chế phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định.

Việc Seoul và Washington đạt được tiến triển trong đàm phán chia sẻ chi phí quân sự song phương được phân tích một phần là nhờ Mỹ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về chia sẻ chi phí quân sự chung, hơn nữa chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang hết sức tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất