Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Lỗ hổng đàm phán chi phí quân sự Hàn-Mỹ ảnh hưởng tiêu cực tới trạng thái phòng thủ quân đồn trú Mỹ"

Tin tức2021-03-10

Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ Philip Davidson ngày 9/3 (giờ địa phương) phát biểu lỗ hổng Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ kéo dài hơn một năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Trong tài liệu điều trần trình lên Ủy ban quân sự Thượng viện cùng ngày, ông Davidson cho biết hai nước Hàn-Mỹ đang giải quyết lỗ hổng SMA, và dự kiến sẽ sớm kết thúc đàm phán về hiệp định.

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành đàm phán về hiệp định chia sẻ chi phí quân sự chung tại Washington trong vòng ba ngày, từ ngày 5/3, trên thực tế đã đạt được thỏa thuận, chỉ còn lại quy trình báo cáo và phê chuẩn nội bộ mỗi bên. Nếu hai bên ký kết chính thức thì lỗ hổng kéo dài hơn một năm qua sẽ được giải tỏa.

Giữa bối cảnh đó, Tư lệnh quân đội Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực Đông Bắc Á, lại trực tiếp nêu ra vấn đề về ảnh hưởng của lỗ hổng SMA tới trạng thái phòng thủ trên bán đảo Hàn Quốc.

Tư lệnh Davidson nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục trọng tâm để duy trì môi trường an ninh khu vực. Hai bên sẵn sàng đối phó với mối uy hiếp Bắc Triều Tiên.

Liên quan tới trạng thái phòng thủ trên bán đáo Hàn Quốc, ông Davidson cho biết việc Hàn Quốc nhập vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu F-35A giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Seoul.

Về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, ông Davidson đánh giá hai bên đã đạt được tiến triển trong việc chuyển đổi sang Bộ Tư lệnh liên quân tương lai do một Tư lệnh quân đội Hàn Quốc chỉ huy.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất