Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc khuyến cáo vấn đề nhân quyền phải là nghị sự chính khi đàm phán liên Triều

Tin tức2021-03-11
Liên hợp quốc khuyến cáo vấn đề nhân quyền phải là nghị sự chính khi đàm phán liên Triều

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana ngày 10/3 (giờ địa phương) đã trình báo cáo “Tăng cường trách nhiệm tại Bắc Triều Tiên” lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Trong báo cáo, ông Quintana khuyến cáo Chính phủ Hàn Quốc đưa vấn đề nhân quyền làm nghị sự chính khi đàm phán với miền Bắc, đồng thời hợp tác kinh tế và nhân đạo liên Triều cần được đảm bảo trong khuôn khổ nhân quyền.

Đặc biệt, báo cáo viên Quintana khuyến nghị Seoul thi hành dự luật về nhân quyền Bắc Triều Tiên được Quốc hội Hàn Quốc thông qua năm 2016, trong đó có việc thành lập Quỹ nhân quyền Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, ông Quintana đề xuất Hàn Quốc hạ thấp các hạn chế về quyền tự do thông tin trong nước nhằm tạo điều kiện trao đổi với người dân miền Bắc; hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự để các nạn nhân và gia đình, những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục đấu tranh vì vấn đề nhân quyền.

Mặt khác, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc dự kiến hoàn tất khóa họp thường kỳ vào ngày 23/3, thông qua dự thảo nghị quyết lên án các tội ác và hành vi xâm hại nhân quyền của Bình Nhưỡng, kêu gọi Bắc Triều Tiên làm rõ trách nhiệm liên quan.

Nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên lần đầu tiên được Ủy ban Nhân quyền, tiền thân của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thông qua năm 2003, và đã được thông qua liên tiếp trong 18 năm tính đến năm 2020. Với tư cách là nước đồng đệ trình dự thảo nghị quyết, Hàn Quốc đã không tham gia biểu quyết trong hai năm liên tiếp từ năm 2019.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất