Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội Hàn Quốc: "Tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên phóng ngày 25/3 bay 600 km"

Tin tức2021-04-29
Quân đội Hàn Quốc: "Tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên phóng ngày 25/3 bay 600 km"

Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng vào 29/4, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết theo kết quả phân tích, tổng hợp thông tin, cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang phỏng đoán tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 25/3 vừa qua đã bay được khoảng 600 km nhờ kích hoạt tính năng "Pull-up". 

Trước đó, vào ngày miền Bắc phóng tên lửa, quân đội Hàn Quốc công bố đây là tên lửa tầm ngắn, không dùng cụm từ "tên lửa đạn đạo", với tầm bắn khoảng 450 km. Như vậy, phải sau một tháng, quân đội mới chính thức xác nhận đây là "tên lửa đạn đạo". Tầm bắn của tên lửa mà quân đội vừa công bố tương tự với tầm bắn mà truyền thông miền Bắc đưa tin một ngày sau vụ phóng.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích trang thiết bị thăm dò tên lửa của Hàn Quốc còn có mặt hạn chế, nên hai nước Hàn-Mỹ cần tiến hành phân tích thêm để đi tới phỏng đoán như trên.

Trước đó, trình diện tại Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cho biết nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Đông thì thiết bị thăm dò của Hàn Quốc sẽ không nhìn rõ phần phía dưới. Lần phóng vừa rồi, miền Bắc đã khởi động tính năng "Pull-up" khiến tên lửa bay thêm được một đoạn nữa.

Pull-up, tạm gọi là "bay lượn ở tầm thấp", tức kéo tên lửa lên cao tiếp khi tên lửa đã đạt được tới độ cao tối đa và đang rơi xuống, từ đó thay đổi quỹ đạo của tên lửa. Khi kích hoạt tính năng này thì tên lửa sẽ khó bị phát hiện do khác với quỹ đạo parabol của các tên lửa đạn đạo thông thường.

Về một số ý kiến chỉ ra rằng quân đội đã thất bại trong việc phát hiện tên lửa miền Bắc, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích quân đội có thể phát hiện, và sẵn sàng đối phó với tất cả tên lửa bay về phía Hàn Quốc (tức phía Nam).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất