Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Kế hoạch thực thi phát triển quan hệ liên Triều năm 2021

Tin tức2021-04-29
Kế hoạch thực thi phát triển quan hệ liên Triều năm 2021

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/4 đã thẩm định và thông qua "Kế hoạch thực thi phát triển quan hệ liên Triều 2021" tại cuộc họp của Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều, báo cáo lên Quốc hội.

Đây là kế hoạch thực hiện năm thứ 4 của "Kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên Triều lần 3" năm 2018, bao gồm phương hướng xúc tiến chính sách liên ngành Chính phủ nhằm phát triển quan hệ liên Triều trong năm 2021.

Trong năm nay, Chính phủ sẽ nỗ lực để thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều trên cơ sở ba nguyên tắc trong giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc, đó là không chấp nhận chiến tranh, đảm bảo an toàn lẫn nhau, thịnh vượng chung. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ mới của Mỹ, lập chiến lược nhằm đạt được tiến triển thực chất trong việc phi hạt nhân hóa và thiết lập thể chế hòa bình.

Đặc biệt, để bình thường hóa quan hệ liên Triều, Chính phủ sẽ nối lại hội đàm cấp cao giữa hai miền Nam-Bắc, bắt đầu bằng việc thảo luận về các vấn đề nổi cộm theo từng lĩnh vực, như hội đàm quân sự, khôi phục kênh liên lạc liên Triều; tích cực xúc tiến đối thoại theo phương thức không tiếp xúc cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19.

Về Văn phòng liên lạc liên Triều mà miền Bắc phá hủy vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ coi bài toán ưu tiên hàng đầu hiện nay là khôi phục kênh liên lạc liên Triều đang bị cắt đứt, đặt mục tiêu cuối cùng là thiết lập Văn phòng thường trú của mỗi bên tại Seoul và Bình Nhưỡng. Chính phủ sẽ xúc tiến phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm tại Quốc hội, vì sự phát triển bền vững của quan hệ liên Triều.

Seoul sẽ nỗ lực để xúc tiến tổ chức các sự kiện chung giữa khối Nhà nước và tư nhân hai miền Nam-Bắc nhân kỷ niệm các tuyên bố chung liên Triều ngày 15/6 và 4/10, đồng thời thúc đẩy giao lưu ở cả lĩnh vực thể thao, như chạy đua giành quyền đồng đăng Olympic mùa hè 2032.

Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/4 cũng phát hành "Sách trắng Thống nhất 2021", sắp xếp lại các chính sách với miền Bắc và chính sách thống nhất trong năm ngoái. 

Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young phát biểu, trong năm ngoái, Chính phủ vẫn thực hiện một cách nhất quán lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, bất chấp nhiều điều kiện khó khăn như quan hệ Mỹ-Triều đóng băng, miền Bắc phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều, vụ công dân Hàn Quốc bị bắn chết trên biển Tây. Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để sớm thiết lập nền tảng thịnh vượng chung cho hai miền thông qua phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, hợp tác kinh tế-văn hóa.

Sách trắng Thống nhất gồm 7 chương là chính sách bán đảo Hàn Quốc, hợp tác giao lưu liên Triều, hợp tác nhân đạo, đối thoại liên Triều, hỗ trợ người tị nạn miền Bắc ổn định cuộc sống, giáo dục thống nhất, đẩy mạnh nền tảng xúc tiến chính sách.
 
Sách trắng Thống nhất được phát hành lần đầu vào năm 1990, tới năm nay đã là năm thứ 31, được đăng tải trên trang chủ của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất