Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc xây dựng khu chế xuất gần biên giới Trung Quốc

Tin tức2021-04-29
Miền Bắc xây dựng khu chế xuất gần biên giới Trung Quốc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/4 đưa tin, Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên ngày 24/4 vừa thông qua sắc lệnh thành lập “Khu chế xuất Musan” tại khu vực xã Saegol, huyện Musan, tỉnh Bắc Hamgyeong, giáp với biên giới Trung Quốc.

Sắc lệnh chỉ rõ khu chế xuất Musan thuộc chủ quyền của Bắc Triều Tiên, Chính phủ và các cơ quan hữu quan lên đối sách để thi hành sắc lệnh này. KCNA chỉ công bố ba điều trong sắc lệnh, không tiết lộ kế hoạch cụ thể của khu chế xuất.

Huyện Musan là khu vực giáp với biên giới Trung Quốc, nơi có một trong những mỏ sắt lớn nhất của miền Bắc với ngành công nghiệp khai khoáng quặng sắt phát triển.

Động thái này của Bình Nhưỡng được hiểu là nhằm đẩy mạnh thương mại, gia công hàng nhái với quốc gia láng giềng trong bối cảnh nước này phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế bởi các lệnh trừng phạt.

Do các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc năm 2017, nguồn thu ngoại tệ chính của Bắc Triều Tiên từ việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài cũng đã bị chặn. Do đó, có khả năng cao các khu chế xuất trong nước sẽ được dùng để gia công các đơn hàng ủy thác từ Trung Quốc như quần áo.

Trước đó, năm 2013-2014, miền Bắc đã xúc tiến kế hoạch xây dựng các khu chế xuất ở thành phố Nampo và tỉnh Bắc Hwanghae như khu chế xuất Jindo, khu chế xuất đảo Wau, khu chế xuất Songlim, song không đạt tiến triển nào.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất