Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tình báo Mỹ phỏng đoán Bắc Triều Tiên theo đuổi việc thay đổi môi trường an ninh

Tin tức2021-04-30
Tình báo Mỹ phỏng đoán Bắc Triều Tiên theo đuổi việc thay đổi môi trường an ninh

Bà Avril Haines, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (DNI), cơ quan quản lý 15 cơ quan tình báo Mỹ trong đó có Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Cục điều tra liên bang (FBI), ngày 29/4 (giờ địa phương) đã trình diện tại Ủy ban Quân sự Thượng viện. 

Bà Avril Haines cho biết Bắc Triều Tiên có thể sẽ có hành động hung hăng, gây bất ổn, nhằm tái thiết lại môi trường an ninh, làm xấu đi quan hệ giữa Mỹ với đồng minh. Cụ thể, bà này phỏng đoán Bình Nhưỡng có thể sẽ nối lại thử nghiệm tên lửa tầm xa và hạt nhân.

Trong khi đó, Cục tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán Bắc Triều Tiên có thể sẽ sử dụng tên lửa và hạt nhân làm phương tiện để củng cố vị thế ngoại giao của nước này.

Phương thức và thời điểm khiêu khích quân sự của miền Bắc được cho là còn phụ thuộc vào tính toán của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Trong báo cáo đánh giá nguy cơ thường niên trình lên Thượng viện ngày 9/4 vừa qua, Văn phòng tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) từng đưa ra phân tích rằng Chủ tịch Kim Jong-un hiện không xem xét việc thay đổi chính sách căn bản với mức độ gây sức ép của Mỹ như hiện nay.

Việc Mỹ liên tục công bố kết quả phân tích về chiến lược đối ngoại với miền Bắc thể hiện rằng việc nắm bắt rõ ý đồ của Chủ tịch Kim Jong-un là yếu tố quan trọng để Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra quyết định chính sách với Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất