Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức dân sự Hàn Quốc thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên bất chấp luật cấm

Tin tức2021-04-30
Tổ chức dân sự Hàn Quốc thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên bất chấp luật cấm

Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc được thực thi từ 30/3, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.800 USD) tiền phạt. Mặc dù vậy, tổ chức dân sự Hàn Quốc vẫn bất chấp luật cấm, tiến hành rải truyền đơn. 

Tổ chức dân sự "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên" cho biết đã tiến hành rải truyền đơn sang miền Bắc hai lần, từ ngày 25-29/4, tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, với tổng cộng 500.000 truyền đơn và 500 cuốn sách nhỏ, cùng 5.000 tờ 1 USD, cho vào 10 quả bóng bay cỡ lớn thả sang miền Bắc.

Tổ chức dân sự này còn công bố cả video ghi lại cảnh thả bóng bay cỡ lớn sang Bắc Triều Tiên vào ban đêm. Đây là trường hợp đầu tiên rải truyền đơn sang miền Bắc kể từ sau khi Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi được thực thi.

Tổ chức này nhấn mạnh người dân Bắc Triều Tiên có quyền được biết sự thật dù ở mức tối thiểu. Chính phủ ra một điều luật tồi tệ, nhằm chặn họng người dân. Đồng bào tại miền Bắc đang chờ đợi những truyền đơn này. Cho tới khi nào còn tồn tại, tổ chức dân sự này cùng cộng đồng người tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ không thể bị ngăn chặn bởi bất cứ sự đe dọa hay vũ lực nào.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố sẽ đối phó phù hợp theo pháp luật sau khi xác nhận vụ việc một cách rõ ràng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất