Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington hy vọng Bình Nhưỡng chớp lấy cơ hội ngoại giao

Tin tức2021-05-04
Washington hy vọng Bình Nhưỡng chớp lấy cơ hội ngoại giao

Đang trong chuyến thăm Anh để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh Dominic Raab đã có buổi họp báo trực tuyến vào ngày 3/5 (giờ địa phương).

Tại đây, ông Blinken khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoàn tất quá trình xem xét chính sách Bắc Triều Tiên mới, tỏ ý mong muốn thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bằng con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đồng thời đánh giá đây là bài toán nan giải, chưa giải quyết được trong hàng thập kỷ qua. Ông cho biết đường lối chính sách miền Bắc mới của Mỹ là "tiếp cận ngoại giao một cách thiết thực", hy vọng Bắc Triều Tiên chớp lấy cơ hội này để tham gia vào hoạt động ngoại giao.

Ngoại trưởng Blinken đặc biệt nhấn mạnh sẽ theo dõi những lời lẽ và động thái của Bình Nhưỡng trong thời gian tới, một lần nữa nêu rõ chính sách miền Bắc mới của Washington đặt trong tâm vào việc đạt tiến triển thực chất trong việc đảm bảo an toàn cho Mỹ, đồng minh và quân đội đồn trú Mỹ.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khi xuất hiện trên đài truyền hình ABC (Mỹ) vào ngày 2/5 (giờ địa phương) khẳng định chính sách của Tổng thống Joe Biden không nhằm mục đích gây thù địch với miền Bắc, mà nhằm giải quyết vấn đề. 

Những tuyên bố trên của quan chức Mỹ cho thấy Chính phủ Biden đang chờ đợi phản ứng mang tính chuyển hướng của Bình Nhưỡng về chính sách Bắc Triều Tiên tập trung vào giải pháp ngoại giao của Washington.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất