Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Khám xét văn phòng lãnh đạo tổ chức dân sự rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-05-07
Khám xét văn phòng lãnh đạo tổ chức dân sự rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 6/5 đã tiến hành khám xét văn phòng và xe ô tô của ông Park Sang-hak, Chủ tịch tổ chức dân sự "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên", nhằm xác định xem ông này có vi phạm Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi hay không.

Ngày 30/4 vừa qua, ông Park cho biết tổ chức của ông đã tiến hành rải truyền đơn sang miền Bắc hai lần, từ ngày 25-29/4, tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon. Tổng cộng có 500.000 truyền đơn và 500 cuốn sách nhỏ, cùng 5.000 tờ 1 USD, đã được cho vào 10 quả bóng bay cỡ lớn và thả bay sang miền Bắc. Nếu các thông tin này đúng sự thật thì đây là trường hợp đầu tiên vi phạm Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi.

Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Mọi vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền đến 30 triệu won (26.800 USD). 

Sau vụ việc trên, ngày 3/5 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, chỉ trích vụ rải truyền đơn là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận, cảnh báo Chính phủ miền Nam sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Park Sang-hak tuyên bố sẽ tiếp tục rải truyền đơn sang miền Bắc trong thời gian tới. Ông này cho biết sẽ trình diện tại Cơ quan Cảnh sát vào chiều ngày 10/5 để tường trình về vụ việc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất