Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington đề nghị tiếp xúc với Bình Nhưỡng thông báo kết quả xem xét chính sách Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-05-11
Washington đề nghị tiếp xúc với Bình Nhưỡng thông báo kết quả xem xét chính sách Bắc Triều Tiên

Quan chức ngoại giao Mỹ ngày 10/5 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ Washington gần đây đã thông qua đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York, đề xuất cuộc tiếp xúc với miền Bắc nhằm thông báo kết quả xem xét chính sách Bình Nhưỡng của nước này. 

Được biết, phía Bắc Triều Tiên đáp lại rằng "đề nghị đã được tiếp nhận". Vì vậy, nhiều ý kiến dự đoán miền Bắc đang chuẩn bị đưa ra câu trả lời chính thức với Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã quyết định giải thích nội dung cụ thể về chính sách Bắc Triều Tiên cho miền Bắc rồi mới xem xét đến việc có công bố rộng rãi hay không.  

Các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc hiện đang nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh song phương, để theo dõi những thay đổi tình hình chính trị dự kiến sẽ có nhiều biến chuyển. Trong một buổi họp báo trực tuyến, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp vắc-xin COVID-19 đến Hàn Quốc trước tháng 6 thông qua việc tiếp xúc với các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong khi đó, Seoul đang thận trọng xem xét tham gia vào một số nhóm làm việc, như lĩnh vực công nghệ mới, liên quan đến việc xem xét hợp tác với QUAD, cơ chế thảo luận nhằm kìm hãm Trung Quốc do Washington khởi xướng gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Trong bối cảnh có nhiều vấn đề nghiêm trọng cần phải đối mặt như quan hệ Mỹ-Triều, vắc-xin COVID-19 và xung đột Mỹ-Trung, các cuộc thảo luận giữa các cơ quan ngoại giao xoay quanh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hiện đang được tiến hành một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất