Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

EU gia hạn lệnh trừng phạt liên quan đến tấn công mạng

Tin tức2021-05-18
EU gia hạn lệnh trừng phạt liên quan đến tấn công mạng

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) và tờ chuyên về chính trị Politico (Mỹ) đưa tin Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/5 (giờ địa phương) đã ra một tuyên bố, quyết định gia hạn lệnh trừng phạt đối với tổ chức, cá nhân tấn công mạng nhắm vào EU và các nước thành viên thêm một năm, tức đến ngày 18/5/2022.

Theo đó, 8 cá nhân và 4 tổ chức bị trừng phạt sẽ bị cấm vào lãnh thổ của các nước thành viên EU và bị phong tỏa tài sản tại các nước này, đồng thời việc EU tài trợ cho các đối tượng này cũng sẽ bị cấm.

Ngày 17/5/2019, EU đã phê duyệt hệ thống có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với các vụ tấn công mạng nhắm trực tiếp vào các nước thành viên EU, nước thứ ba và tổ chức quốc tế. Ngày 30/7/2020, EU lần đầu áp lệnh cấm vận lên 3 tổ chức và 6 cá nhân của Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên liên quan đến các vụ tấn công mạng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất