Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hạ nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Tin tức2021-05-21
Hạ nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Hạ nghị sĩ Brad Sherman (đảng Dân chủ) thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ ngày 20/5 (giờ địa phương) đã đề xuất dự luật về hòa bình bán đảo Hàn Quốc, có nội dung kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ký kết Hiệp định hòa bình, thiết lập văn phòng liên lạc Mỹ-Triều. 

Trước đó, Quốc hội Mỹ từng xúc tiến dự thảo nghị quyết về việc đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hoặc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên một dự luật với các nội dung cụ thể được đệ trình lên Quốc hội nước này.

Nội dung trọng tâm của dự luật là kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và ký kết Hiệp định hòa bình thay cho Hiệp định đình chiến. Căn cứ theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018 của lãnh đạo liên Triều về việc tích cực xúc tiến các cuộc hội đàm có sự tham gia của Mỹ, nhằm thiết lập thể chế hòa bình vĩnh viễn và vững chắc, dự luật hối thúc Ngoại trưởng Mỹ phải tích cực hợp tác ngoại giao với hai miền Nam-Bắc, để ký Hiệp định hòa bình mang tính ràng buộc, tuyên bố chấm dứt chiến tranh một cách chính thức và dứt điểm hoàn toàn.

Để làm được điều này, Ngoại trưởng Mỹ phải nộp báo cáo ghi rõ lộ trình chính xác nhằm đạt được Hiệp định hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, trình lên Ủy ban Ngoại giao Hạ viện và Thượng viện trong vòng 180 ngày sau khi luật có hiệu lực.

Dự luật trên nhấn mạnh căn cứ theo Tuyên bố chung Singapore mà lãnh đạo Mỹ-Triều đạt được vào ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phải nỗ lực để nối lại đàm phán với miền Bắc, nhằm thiết lập Văn phòng liên lạc ở thủ đô của hai nước.

Dự luật cũng hối thúc Chính phủ Washington xem xét lại toàn diện về lệnh cấm du lịch tới Bắc Triều Tiên, bởi biện pháp này đang gây ảnh hưởng tới các chuyến thăm miền Bắc với mục đích nhân đạo của những người Mỹ gốc Hàn có họ hàng ở miền Bắc.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cửa ải phía trước để dự luật được thông qua tại Quốc hội Mỹ, bởi đảng Cộng hòa vẫn đang giữ đường lối cứng rắn với miền Bắc. Nếu được thông qua tại Quốc hội, dự luật sẽ mang tính ràng buộc pháp lý, Chính phủ Mỹ sẽ phải lập chính sách liên quan. 

Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, một dự thảo nghị quyết về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên đã được đề xuất lên Hạ viện vào tháng 2/2019, được 52 nghị sĩ ký tên, nhưng bị hủy do không được thông qua như một dự thảo chính thức.

[Photo : ]

Tin mới nhất