Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ông Sung Kim trở thành tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ

Tin tức2021-05-24
Ông Sung Kim trở thành tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ

Tại buổi họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố bổ nhiệm Quyền trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Sung Kim giữ chức tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên, người sẽ phụ trách đàm phán với miền Bắc.

Ông Sung Kim là người Mỹ gốc Hàn, được biết đến là người hiểu biết sâu rộng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama.

Khi lãnh đạo Mỹ-Triều hội đàm tại Singapore năm 2018, ông Sung Kim từng phụ trách thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui về biên bản nhất trí cho hội nghị thượng đỉnh.

Vị trí Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên đã bị bỏ trống 4 tháng qua sau khi ông Stephen Biegun thôi giữ chức vụ này vào tháng 1. Việc Tổng thống Biden lựa chọn một nhân vật nắm rõ về miền Bắc như ông Sung Kim được phân tích là nhằm truyền đi tín hiệu về ý định đối thoại tích cực với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, khi công bố chức danh của ông Sung Kim, ông Biden thêm vào quốc hiệu chính thức của miền Bắc là "nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Bắc Triều Tiên", được phân tích là nhằm thể hiện sự tôn trọng với Bình Nhưỡng.

Việc còn lại lúc này là phản ứng của Bắc Triều Tiên. Trước tiên, miền Bắc có vẻ sẽ tiếp tục phân tích ý đồ của Mỹ, để xây dựng chiến lược tiếp theo. Đó là bởi mặc dù không được đề cập trực tiếp trong Hội nghị thượng đỉnh, nhưng trong tuyên bố chung sau hội nghị, lãnh đạo Hàn-Mỹ đã nhắc tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác và xúc tiến viện trợ nhân đạo nhằm cải thiện nhân quyền tại miền Bắc, vấn đề mà Bình Nhưỡng luôn có phản ứng khá nhạy cảm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất