Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Hàn Quốc sẽ đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều”

Tin tức2021-05-25
“Hàn Quốc sẽ đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều”

Xuất hiện trong chương trình News 9 (Bản tin 9 giờ) của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 24/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết hiện có nhiều phương án đa dạng trong đó Seoul đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, như cử đặc phái viên hay gửi thư tay đến Bình Nhưỡng. Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó thích hợp để thúc đẩy tiến trình đối thoại Mỹ-Triều.

Theo ông Chung, đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa lập trường ủng hộ đối thoại và hợp tác liên Triều vào Tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, điều này có nghĩa là Seoul sẽ có chỗ đứng và vị thế nhất định trong chính sách Bắc Triều Tiên của Washington trong tương lai.

Ngoại trưởng Chung Eui-yong đánh giá thông qua Hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo Hàn-Mỹ đã nhất trí một số thỏa thuận quan trọng nhằm kích hoạt lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Cụ thể, Seoul và Washington tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc; nhất trí về việc tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên thông qua đối thoại một cách linh hoạt và thực tiễn. Tất cả nội dung này đã được phản ánh trong Tuyên bố chung sau hội nghị.

Ngoài ra, ông Chung nhận định những biện pháp tương ứng của Mỹ về động thái phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên sẽ được tiết lộ trong quá tình đàm phán, do đó ông hy vọng rằng miền Bắc sẽ hiểu rõ lập trường này khi ngồi vào bàn đàm phán.

Bên cạnh đó, về việc Chính phủ Trung Quốc phản đối mạnh mẽ Tuyên bố chung Hàn-Mỹ đề cập tới vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định hai nước Hàn-Mỹ, đồng thời hy vọng Bắc Kinh sẽ hiểu quan điểm này của Chính phủ Seoul.

Ông Chung cũng tái khẳng định lập trường cơ bản của hai nước Hàn-Trung là xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm nhất có thể.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất