Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên sửa điều lệ đảng, lập chức danh "Bí thư thứ nhất"

Tin tức2021-06-01
Bắc Triều Tiên sửa điều lệ đảng, lập chức danh "Bí thư thứ nhất"

Một nguồn thạo tin về Bắc Triều Tiên ngày 1/6 cho biết tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 diễn ra vào tháng 1 vừa qua, miền Bắc đã sửa đổi "Điều lệ đảng Lao động", trong đó bổ sung vào Điều 26 Chương III về "Bộ máy trung ương của đảng" nội dung "Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng bầu ra chức vụ Bí thư thứ nhất". 

"Bí thư thứ nhất" là chức danh mới, chỉ sau chức Tổng bí thư, có thể thay thế Tổng bí thư Kim Jong-un nếu được lãnh đạo tối cao đảng Lao động ủy nhiệm. Việc miền Bắc thêm chức danh này được phân tích là nhằm giảm bớt gánh nặng công việc và phân chia vai trò cho Tổng bí thư Kim Jong-un, khi mà mọi quyền lực đang tập trung vào ông Kim dưới thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất.

Ngoài ra, Điều lệ đảng sửa đổi cũng ghi rõ các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị có thể chỉ đạo Hội nghị toàn thể nếu được Tổng bí thư Kim Jong-un ủy nhiệm.

Trước đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong báo cáo công việc trình lên Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội vào tháng 8 năm ngoái cũng phân tích rằng Tổng bí thư Kim Jong-un đang phân chia dần quyền hạn cho các cán bộ chủ chốt, trong đó có em gái mình là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong.

Năm nay là năm cầm quyền thứ 9 của ông Kim Jong-un. Sự phân chia dần vai trò cho các cánh tay đắc lực đã gián tiếp thể hiện sự tự tin của nhà lãnh đạo miền Bắc trong việc củng cố quyền lực.

Ngày 12/4/2012, Bắc Triều Tiên từng suy tôn cố Chủ tịch Kim Jong-il là "Tổng bí thư vĩnh viễn" sau khi ông qua đời vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un lên giữ chức Bí thư thứ nhất cho tới tháng 5/2016. Tới tháng 6/2016, ông Kim Jong-un chuyển sang giữ chức danh "Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ", và tiếp tục thành Tổng bí thư đảng Lao động vào tháng 1 vừa qua.

Nguồn tin nói trên nhận định có khả năng Bí thư Jo Yong-won, cánh tay phải của ông Kim, đã kiêm nhiệm chức vụ này. Ông Jo được ví như "hình với bóng", luôn tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un trong các sự kiện chính thức từ năm 2014. Bất chấp nhiều đợt "thay máu" đội ngũ cán bộ cấp cao miền Bắc, ông này vẫn liên tục được thăng chức "thần tốc", và trở thành Bí thư đảng kiêm Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trong Đại hội đảng vừa qua, trên thực tế đang giữ vị trí thứ hai trong sơ đồ quyền lực miền Bắc.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác nhận định rằng dù vị trí Bí thư thứ nhất được lập mới nhưng có thể vẫn đang bị bỏ trống, "để dành" cho em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất