Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên: “Một số nước dự trữ số lượng vắc-xin hơn mức cần thiết”

Tin tức2021-06-01
Bắc Triều Tiên: “Một số nước dự trữ số lượng vắc-xin hơn mức cần thiết”

Trang chủ của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) ngày 1/6 có nội dung tại kỳ họp thường niên lần thứ 74 của WHA, Bắc Triều Tiên nhận định việc phát triển thành công vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 là thành quả của toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia khác chưa có đủ năng lực để mua vắc-xin thì một số quốc gia đang mua và dự trữ một lượng vắc-xin nhiều hơn mức cần thiết. Đây là một hiện thực không công bằng.

Ngoài ra, việc một quốc gia bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nghiên cứu và phát triển vắc-xin vì lợi ích cá nhân, gây cản trở sản xuất vắc-xin số lượng lớn, dẫn tới khan hiếm nguồn cung là không thỏa đáng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hiện nay, miền Bắc vẫn chưa đảm bảo được vắc-xin COVID-19. Ban đầu, nước này dự kiến nhận 1.992.000 liều vắc-xin thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, nhưng việc cung cấp đang bị trì hoãn.

Bình Nhưỡng nhấn mạnh được khỏe mạnh là nhân quyền cơ bản, không phải là đặc quyền của riêng ai. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cần nỗ lực để tạo ra một thế giới công bằng, bất kỳ ai cũng có thể được điều trị mà không bị phân biệt hay ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế, xã hội. Miền Bắc đề xuất thêm là để chấm dứt đại dịch trên quy mô toàn cầu, WHO cần khuyến khích tất cả các quốc gia trao đổi kinh nghiệm và chung tay nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng đề cập đến việc Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng đang được xây dựng tại địa điểm nổi tiếng ở thủ đô nước này và công tác chuẩn bị vận hành đang được xúc tiến.

Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 74 đã diễn ra từ ngày 24-31/5 vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất