Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bố trí thêm phòng đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh

Tin tức2021-06-03
Bố trí thêm phòng đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/6 đã mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều, thẩm định và thông qua phương án trích 1,18 tỷ won (1,06 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều, để bố trí thêm phòng đoàn tụ trực tuyến tại 7 địa phương trên toàn quốc.  

Các địa phương được lựa chọn trên tiêu chí về số lượng các gia đình bị ly tán, đảm bảo các gia đình dễ dàng tiếp cận, như thành phố Uijeongbu tỉnh Gyeonggi, thành phố Gangneung và thành phố Wonju tỉnh Gangwon, thành phố Cheongju tỉnh Bắc Gyeongsang. Việc xây dựng dự kiến được hoàn tất trong tháng 8.

Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young phát biểu một trong những thành quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng trước đó là hai bên đã nhất trí hỗ trợ xúc tiến đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trước thực trạng là số thành viên gia đình ly tán trên 90 tuổi đang gia tăng nhanh chóng, việc giải quyết vấn đề gia đình ly tán càng là bài toán cấp thiết hàng đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thể hiện lập trường ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để mở rộng vai trò của Seoul trong việc xúc tiến cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Ông Lee hy vọng Bắc Triều Tiên cũng sẽ có sự chuyển biến thái độ tích cực hơn, vì sự phát triển của quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Mặt khác, để giảm thiểu khó khăn về kinh doanh cho các doanh nghiệp hợp tác liên Triều, Chính phủ quyết định hạ 0,5% mức lãi suất cho vay hiện hành (đang từ 1,5% tới 3%) hoặc gia hạn trả nợ cho 248 doanh nghiệp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất