Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Không quân Hàn-Mỹ-Nhật triển khai tập trận "Cờ đỏ - Alaska"

Tin tức2021-06-14
Không quân Hàn-Mỹ-Nhật triển khai tập trận "Cờ đỏ - Alaska"

Thông qua trang chủ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ ngày 11/6 (giờ địa phương) công bố cuộc tập trận "Cờ đỏ - Alsaska" (Red Flag - Alaska) đã được triển khai từ ngày 10/6 (giờ Mỹ) và sẽ kéo dài tới ngày 25/6. 

Đây là một cuộc tập trận không quân đa quốc gia, trong đó có sự tham gia của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật. Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương cho biết đây là cuộc diễn tập đa quốc gia đầu tiên kể từ sau cuộc diễn tập riêng của Không quân Mỹ vào tháng 8 năm ngoái.

Được biết, có khoảng 1.500 binh lực và hơn 100 máy bay được huy động tham gia tập trận, bao gồm cả Không quân Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản, tiến hành các nội dung huấn luyện về tấn công, đánh chặn, phòng thủ trên không.

Không quân Hàn Quốc cử máy bay chiến đấu F-15K và máy bay vận tải quân sự tham gia tập trận. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Hàn Quốc tham gia tập trận sau ba năm kể từ năm 2018.

Tập trận "Cờ đỏ" được Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ tổ chức từ năm 1975. Trong quá khứ, cuộc tập trận này được diễn ra theo hình thức giả định các tình huống chiến đấu với thế lực vũ trang không có máy bay chiến đấu hay mạng lưới phòng không. Tuy nhiên, từ hơn 10 năm trở lại đây, cuộc tập trận này chuyển sang kịch bản là chiến đấu với quân địch có mạng lưới phòng không như tên lửa đất đối không. Hàn Quốc bắt đầu tham gia cuộc tập trận này từ năm 2013.

Đây cũng là cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên được diễn ra kể từ sau khi quan chức ba nước nhấn mạnh về hợp tác an ninh tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (hội nghị 2+2) diễn ra tại Seoul vào tháng 3 năm nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất