Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất không bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-06-24
Bộ Thống nhất không bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 24/6, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu nội dung tuyên bố ngày 23/6 của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon đã một lần nữa xác nhận lập trường của miền Bắc đưa ra trong tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong ngày 22/6. Bộ Thống nhất sẽ không bình luận đặc biệt gì về tuyên bố này. 

Quan chức này nhấn mạnh Chính phủ Seoul vẫn giữ nguyên lập trường rằng hợp tác và đối thoại là con đường tốt nhất để quản lý một cách ổn định, hòa bình tình hình bán đảo Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều.

Ngày 22/6, Bắc Triều Tiên đã ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, chỉ ra rằng Mỹ đang tự nuôi kỳ vọng sai lầm về đối thoại Mỹ-Triều. Tiếp đó vào ngày 23/6, miền Bắc ra tuyên bố khác dưới danh nghĩa Ngoại trưởng Ri Son-kwon, cho biết nước này không cân nhắc tới khả năng tiếp xúc "vô nghĩa, phí thời gian" với Mỹ.

Quan chức Bộ Thống nhất cho biết giới học giả đang chú ý tới một điểm là cả hai nội dung tuyên bố vừa qua đều ngắn, và không chỉ trích trực tiếp Mỹ. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hơn về thái độ của Bình Nhưỡng thay vì đưa ra suy đoán.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất