Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến nhóm họp vào tuần sau

Tin tức2021-07-16
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến nhóm họp vào tuần sau

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/7 đăng tải trên trang chủ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ có chuyến công du ba nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 18-25/7 (giờ địa phương). 

Thứ trưởng Sherman sẽ đến thủ đô Tokyo (Nhật Bản) để tham dự Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật, nối lại cơ chế đối thoại chiến lược ba bên sau 4 năm, kể từ năm 2017. Thứ trưởng ba nước dự kiến sẽ thảo luận chủ yếu về chính sách Bắc Triều Tiên và phương án điều phối về vấn đề kiềm chế Trung Quốc.

Sau đó, bà Sherman sẽ đến thăm Hàn Quốc để hội đàm chiến lược với người đồng cấp Hàn Quốc Choi Jong-kun. Tại đây, Thứ trưởng hai nước dự kiến sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu, giảm thiểu dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Ngoài ra, cũng có khả năng hai bên sẽ rà soát tình hình và thảo luận sâu rộng các điều kiện để nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều.

Trước đó, chuyến thăm Washington của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong ngày 10/7 (giờ địa phương) và cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cùng Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) Charles Richard (Đại tướng Hải quân) hôm 14/7 cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Quốc phòng Mỹ một mặt cho biết đang thảo luận với Hàn Quốc về thời gian và phương thức tổ chức tập trận quân sự chung vào tháng tới, mặt khác tái khẳng định lập trường nguyên tắc về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh và tư thế phòng thủ. 

Trái với một số dự đoán, lịch trình chuyến công du châu Á lần này của Thứ trưởng Sherman không bao gồm Trung Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất