Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ quan ngại người tị nạn miền Bắc lưu trú tại Trung Quốc bị cưỡng chế về nước

Tin tức2021-07-26
Mỹ quan ngại người tị nạn miền Bắc lưu trú tại Trung Quốc bị cưỡng chế về nước

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter trong buổi họp báo thường kỳ qua điện thoại ngày 23/7 (giờ địa phương) cho biết Washington luôn đặt vấn đề nhân quyền làm trọng tâm trong chính sách ngoại giao bao gồm cả vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên.

Phát biểu trên của bà Porter nhằm trả lời câu hỏi liên quan đến việc người dân tị nạn Bắc Triều Tiên lưu trú tại Trung Quốc có thể bị cưỡng chế đưa về nước. Trước đó, tổ chức phi chính phủ mang tên Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) chỉ ra rằng Chính phủ Bắc Kinh đang giam giữ ít nhất khoảng 1.170 người tị nạn miền Bắc, lo ngại những người này sẽ buộc phải hồi hương khi Bắc Triều Tiên mở cửa biên giới.

Bà Porter khẳng định tiếp tục ưu tiên vấn đề nhân quyền trong cách tiếp cận toàn diện của Washington với Bình Nhưỡng, nỗ lực hết sức nhằm giảm bớt nỗi đau của người dân Bắc Triều Tiên. Mỹ cam kết sẽ hành động theo phương thức không làm tổn hại với người dân miền Bắc, ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm mục tiêu cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng. Qua đó, Mỹ hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận điều này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất