Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un dâng hoa tại Tháp Hữu nghị Trung-Triều

Tin tức2021-07-29
Chủ tịch Kim Jong-un dâng hoa tại Tháp Hữu nghị Trung-Triều

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin nhân Ngày chiến thắng (27/8), Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 28/7 đã tới thăm Tháp Hữu nghị nhân kỷ niệm 68 chiến thắng cuộc chiến giải phóng Tổ quốc, và dâng hoa dưới danh nghĩa Tổng bí thư đảng Lao động.

Ngày 27/7 là kỷ niệm 68 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Miền Bắc gọi ngày này là "ngày chiến thắng cuộc chiến giải phóng Tổ quốc", và kỷ niệm ngày thắng lợi của đất nước. 
 
Tại đây, ông Kim phát biểu dưới ngọn cờ "kháng Mỹ viện Triều, bảo gia vệ quốc", các chiến sĩ quân đội nhân dân Trung Quốc đã kề vai sát cánh với quân đội Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến ác liệt, thể hiện tình đồng chí cao đẹp trong chiến đấu cùng tinh thần hy sinh cao cả, viết nên lịch sử chiến thắng oai hùng, khắc sâu vào ký ức của mỗi người dân Bắc Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo miền Bắc khẳng định sẽ không bao giờ quên công lao của nhân dân Trung Quốc đã hỗ trợ cuộc đấu tranh của nhân dân miền Bắc, cam kết sẽ kế thừa vững chắc tình hữu nghị Trung-Triều gắn bó bằng xương máu trên con đường sự nghiệp chung của hai quốc gia.

Sau lễ dâng hoa của Chủ tịch Kim Jong-un, miền Bắc tổ chức lễ duyệt Đội danh dự quân đội nhân dân. Sau đó, ông Kim Jong-un cùng các cán bộ miền Bắc đi thăm quanh Tháp Hữu nghị.

Tháp Hữu nghị Trung-Triều được xây dựng tại khu vực Moranbong, Bình Nhưỡng vào năm 1959, nhằm tưởng nhớ sự tham chiến và hy sinh của quân đội nhân dân Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất