Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Chung Eui-yong tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN

Tin tức2021-08-03
Ngoại trưởng Chung Eui-yong tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng với các nước Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc được tổ chức trực tuyến từ ngày 3/6.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN. Tại đây, Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã giải thích về tình hình bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả sự kiện hai miền Nam-Bắc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều. Ông Chung cũng kêu gọi ASEAN tiếp đục đóng vai trò xây dựng nhằm đạt được tiến triển thực chất vì phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc.

Đáp lại, các nước ASEAN hoan nghênh việc hai miền Nam-Bắc khôi phục lại đường dây liên lạc, bày tỏ ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa hai miền đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực để nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều.

Ngoại trưởng Chung cũng tham dự Hội nghị Ngoại trưởng trực tuyến ASEAN+3 (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) vào chiều cùng ngày.

Bên cạnh đó, Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) với sự tham dự của 18 nước bao gồm Mỹ và Nga sẽ diễn ra ngày 4/8, Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) với sự tham dự của 27 nước sẽ được tổ chức vào ngày 6/8.

ARF là cơ chế thảo luận an ninh đa phương duy nhất trong khu vực mà Bắc Triều Tiên tham dự. Việc đại diện miền Bắc có mặt tại hội nghị lần này hay không và nội dung phát biểu là gì đang được dư luận quan tâm. Năm ngoái, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Indonesia kiêm Đại sứ miền Bắc tại ASEAN đã thay mặt Ngoại trưởng miền Bắc Ri Son-kwon tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ARF.

Tại hội nghị năm nay, các nước dự kiến thảo luận về vấn đề hợp tác y tế, kinh tế và biến đổi khí hậu trong tình hình dịch COVID-19, chia sẻ ý kiến liên quan đến tình hình trong khu vực như bán đảo Hàn Quốc, tình hình dân chủ tại Myanmar và vùng biển phía Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông).

Trong đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong có kế hoạch sẽ nhấn mạnh sự đoàn kết và hợp tác của các nước trong tình hình dịch bệnh, tầm quan trọng của việc phục hồi nền kinh tế nhanh chóng và toàn diện. Ông Chung cũng dự kiến sẽ đánh giá và tái xác nhận lập trường ủng hộ của các nước ASEAN về tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc mà Chính phủ Seoul xúc tiến trong thời gian qua; cũng như kêu gọi sự ủng hộ và hoan nghênh của các quốc gia về việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất