Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quan chức Hàn-Mỹ lần đầu nhóm họp trực tiếp sau khi đường dây liên lạc liên Triều được nối lại

Tin tức2021-08-06
Quan chức Hàn-Mỹ lần đầu nhóm họp trực tiếp sau khi đường dây liên lạc liên Triều được nối lại

Tiếp nối cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ sau khi hai miền Nam-Bắc chính thức khôi phục lại đường dây liên lạc vào ngày 27/7, Trưởng Ban Kế hoạch ngoại giao hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Gap-su ngày 4/8 (giờ địa phương) đã nhóm họp với Phó Đặc phái viên viên chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak tại Washington (Mỹ).

Phía Hàn Quốc có quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Phủ Tổng thống tham dự cuộc họp; phía Mỹ có quan chức Nhà Trắng, Hội đồng an ninh quốc gia, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. 

Sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo báo chí, cho biết hai nước đã thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và phương án hợp tác với các quốc gia khác về vấn đề Bắc Triều Tiên. Triển vọng hợp tác với miền Bắc, đặc biệt là hợp tác nhân đạo sau khi đường dây liên lạc liên Triều được khôi phục, cũng đã được đưa ra bàn bạc trong cuộc họp lần này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quan chức hai nước không chỉ thảo luận sâu về các phương án thúc đẩy mối quan hệ liên Triều mà còn cả phương án nhanh chóng nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Trong chuyến công tác Hàn Quốc của Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim hồi tháng 6 vừa qua, Seoul và Washington đã nhất trí chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, thay vào đó thành lập cơ chế hợp tác tạm gọi là “Đối thoại chính sách cấp Vụ trưởng Hàn-Mỹ”.

Dư luận đang dồn sự quan tâm về nội dung thảo luận trong cuộc họp lần này. Bởi cuộc họp này được tiến hành trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phản đối cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 8.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất