Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc ủng hộ triển khai tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2021-08-06
Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc ủng hộ triển khai tập trận chung Hàn-Mỹ

Trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 6/8, Chủ tịch đảng Song Young-gil phát biểu gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng nên dừng tập trận chung Hàn-Mỹ, xuất phát từ mong muốn khôi phục sớm quan hệ hai miền Nam-Bắc. 

Tuy nhiên, cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này là cuộc diễn tập sở chỉ huy, không huy động binh lực cơ động ngoài trời quy mô lớn. Do vậy theo ông Song, tập trận chung là một biện pháp bất khả kháng, nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến với Mỹ. 

Chủ tịch Song cho biết lập trường chung của ban lãnh đạo đảng cầm quyền là phải triển khai diễn tập đúng kế hoạch, thuyết phục Bắc Triều Tiên. 

Chủ tịch đảng cầm quyền chỉ ra rằng việc giải quyết vấn đề liên Triều cần tới sự tin tưởng và hợp tác Hàn-Mỹ, sự tin tưởng giữa hai miền Nam-Bắc, và cuối cùng là nỗ lực khôi phục niềm tin Mỹ-Triều.

Trước đó, hơn 70 nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành, đảng Công lý, đảng Dân chủ mở, và Đảng thu nhập cơ bản ngày 5/8 đã ra tuyên bố chung, đề xuất Chính phủ tích cực xem xét hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 8, tạo điều kiện để kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại, nhằm cải thiện quan hệ liên Triều và đàm phán phi hạt nhân hóa.

Các nghị sĩ này chỉ ra rằng thời điểm hiện tại rất quan trọng để có thể đạt tiến triển cho quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều sau khi hai miền Nam-Bắc vừa nối lại đường dây liên lạc ngày 27/7. Trong thời gian qua, miền Bắc luôn yêu cầu dừng tập trận chung Hàn-Mỹ. Tuyên bố ngày 2/8 của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong cũng mang hàm ý kêu gọi hoãn tập trận.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất