Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Các nhà hoạt động phản đối nhập máy bay chiến đấu Mỹ bị quy tội danh gián điệp

Tin tức2021-08-06
Các nhà hoạt động phản đối nhập máy bay chiến đấu Mỹ bị quy tội danh gián điệp

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã áp dụng điều khoản được gọi là "tội gián điệp" trong Luật An ninh quốc gia đối với 4 nhà hoạt động bị điều tra về nghi ngờ tiến hành cuộc vận động phản đối nhập máy bay chiến đấu của Mỹ theo chỉ thị từ Bắc Triều Tiên  

Trong hồ sơ đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam với 4 nhà hoạt động trên, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã áp dụng Điều 4 về Thực hiện chỉ thị từ thế lực thù địch, Điều 7 về Tuyên truyền và cổ vũ, Điều 8 về Hòa hợp và thông tin trong Luật An ninh quốc gia.

Trong đó, Điều 4 được áp dụng với những hành vi nhận chỉ thị từ thành viên tổ chức chống lại quốc gia hoặc từ người nhận lệnh của tổ chức đó, có mức độ xử phạt nặng nhất. Đặc biệt, trường hợp làm rò rỉ bí mật quân sự hoặc bí mật quốc gia sẽ có thể bị xử tử hoặc tù chung thân.

Được biết, trong đơn đề nghị bắt giam, hai cơ quan này cáo buộc các đối tượng trên đã nhiều lần gặp gỡ nhân vật người miền Bắc tại nhà hàng và quán cà phê ở Trung Quốc vào năm 2017, nhận số tiền 20.000 USD. Hai cơ quan này đã trình ra chứng cứ là hình ảnh các cuộc gặp mặt và email trao đổi giữa các đối tượng trên. Hiện tại, trong số 4 người này, có ba người đã bị Tòa án ban lệnh bắt giam vào hôm 2/8.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất