Ngoại trưởng Chung Eui-yong kêu gọi Bình Nhưỡng đối thoại vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 6/8 đã hối thúc Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc về việc đưa bán đảo Hàn Quốc trở thành khu vực hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Chung đưa ra phát biểu trên tại Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ARF) tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng ngày.
ARF là cơ chế thảo luận an ninh đa phương duy nhất trong khu vực mà Bắc Triều Tiên tham dự. Năm nay, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Indonesia kiêm Đại sứ miền Bắc tại ASEAN An Kwang-il đã thay mặt Ngoại trưởng Ri Son-kwon tham dự hội nghị này.
Tại đây, Ngoại trưởng Chung đánh giá việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều là bước tiến tích cực cho việc nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Chung hy vọng rằng hai miền Nam-Bắc sẽ hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng trong trung và dài hạn.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đề nghị Đại sứ An truyền đạt lại lập trường không đổi của Washington về việc đối thoại với Bình Nhưỡng vô điều kiện, bất cứ lúc nào, bất kỳ hình thức nào, chỉ cần miền Bắc chỉ định đại diện đàm phán.
Ngoại trưởng các nước tham dự hội nghị cùng ngày cũng đề cập đến tầm quan trọng của đối thoại vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, cũng như việc thi hành nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Về phần mình, Đại sứ An Kwang-il đã giải thích về các biện pháp phòng dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế, không đề cập đến Hàn Quốc và Mỹ hay trực tiếp trả lời các nhận xét của Ngoại trưởng Chung và Ngoại trưởng Blinken. Ông An cho biết bất chấp áp lực của thế lực thù địch bên ngoài gây khó khăn, Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên lập trường về hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.
Ngoài ra, tình hình tại Myanmar cũng được các bên đưa ra thảo luận như một trong những nghị sự chính của hội nghị. Ngoại trưởng Chung hối thúc sớm khôi phục nền dân chủ ở Myanmar và kêu gọi quân đội đảo chính nước này nhanh chóng thả tự do cho các quan chức đang bị giam giữ.
Liên quan đến vấn đề biển phía Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), khu vực xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Chung nhấn mạnh các nước liên quan phải tôn trọng và thi hành luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), đảm bảo hòa bình và an toàn tại khu vực này.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng ARF lần này, các nước đã thông qua Tuyên bố thúc đẩy chương trình nghị sự thanh niên, hòa bình và an ninh. Hàn Quốc tham gia Tuyên bố trên với tư cách là nước đồng đề xuất.
[Photo : YONHAP News]