Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2021-08-10

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong tiếp tục ra tuyên bố chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bà Kim lên án quân đội Hàn-Mỹ cuối cùng vẫn tiến hành cuộc tập trận chung, kích động bất ổn. Miền Bắc lấy làm tiếc về cách đối xử "phản bội" của giới chức Hàn Quốc, được cho là thể hiện sự bất mãn với Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Bà Kim chỉ ra rằng cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ thể hiện rõ chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng, âm mưu "giẫm nát" một quốc gia bằng sức mạnh. Dù quy mô, hình thức ra sao thì nó vẫn mang tính chất là cuộc tập trận xâm lược, tập dượt chiến tranh nhằm tấn công phủ đầu vào miền Bắc. Bà Kim cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ tự chuốc lấy mối uy hiếp an ninh nghiêm trọng hơn vì đã coi thường cảnh cáo của miền Bắc, tiến hành diễn tập chiến tranh.

Tuyên bố nêu rõ Mỹ chính là thủ phạm đã phá hủy hòa bình và ổn định khu vực. Bà Kim chỉ trích Chính phủ Mỹ đương nhiệm giả tạo, ngoài miệng rao giảng "can thiệp ngoại giao", "đối thoại vô điều kiện", hòng che giấu dã tâm xâm lược.

Phó Chủ tịch Kim tái khẳng định nguyên tắc đối phó với Mỹ, đó là "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng". Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa năng lực tấn công phủ đầu quyết liệt, sức mạnh phòng thủ quốc gia để có thể đối phó nhanh chóng với bất cứ hành động quân sự nào.

Bên cạnh đó, em gái Chủ tịch Kim Jong-un cũng yêu cầu rút quân đồn trú của Mỹ tại Hàn Quốc, điều không được nhắc tới trong thời gian qua. Giới phân tích cho rằng những nội dung trong tuyên bố lần này nhằm bổ trợ cho lập trường chiến lược của Trung Quốc giữa mâu thuẫn Mỹ-Trung.

Trước đó, tại Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ARF) tổ chức trực tuyến vào ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công khai bày tỏ lập trường phản đối tập trận chung Hàn-Mỹ, đồng thời yêu cầu nới lỏng cấm vận với miền Bắc.

Tuyên bố lần này của bà Kim được đưa ra trong ngày Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) từ 10-13/8, mang tính chất diễn tập sơ bộ cho cuộc tập trận chung nửa cuối năm 2021 diễn ra từ 16-26/8.

Tuy nhiên, một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hiện Bắc Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu khiêu khích. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang phối hợp chặt chẽ và theo dõi các động thái của miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất