Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Các nhà hoạt động phản đối nhập máy bay chiến đấu Mỹ đã 84 lần liên lạc nhận chỉ thị từ Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-08-10
Các nhà hoạt động phản đối nhập máy bay chiến đấu Mỹ đã 84 lần liên lạc nhận chỉ thị từ Bắc Triều Tiên

Gần đây, Tòa án Hàn Quốc đã ban lệnh bắt giam với các nhà hoạt động thuộc tổ chức dân sự phản đối Chính phủ nhập máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ bị Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cáo buộc vi phạm Luật an ninh quốc gia.

Được biết, trong đơn đề nghị bắt giam với 4 nhà hoạt động này, có một nhân vật họ Park bị nghi ngờ đã gặp một nhân viên thuộc Cục Giao lưu văn hóa của Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 5/2017. Cục Giao lưu văn hóa được biết đến là một tổ chức gián điệp nhắm vào miền Nam của Bắc Triều Tiên.

NIS cáo buộc vào tháng 8 cùng năm, người này đã cùng ba nghi phạm còn lại lập ra một tổ chức ngầm lấy tên là "Hội đồng chí tỉnh Bắc Chungcheong vì thống nhất tự chủ" theo chỉ thị từ phía gián điệp miền Bắc.

Trong vòng 4 năm từ tháng 6/2017, những nhân vật này bị cáo buộc đã 84 lần nhận chỉ thị từ Bắc Triều Tiên và gửi báo cáo thực hiện chỉ thị. Cơ quan tình báo quốc gia đã phát hiện được những tài liệu này trong thẻ nhớ USB thu giữ được trong quá trình khám xét nhà riêng của nhân vật họ Park.

Trong lệnh bắt giam còn ghi rõ vào tháng 2 năm ngoái, trước thềm Tổng tuyển cử, phía miền Bắc đã hạ chỉ thị cho những nhân vật này phải báo cáo nếu có tài liệu nào về động thái của chính giới miền Nam. Một tháng sau khi nhận chỉ thị, một nhân vật họ Yoon đã tiếp xúc với cán bộ thuộc chi bộ đảng Dân chủ đồng hành ở tỉnh Bắc Chungcheong, và báo cáo lại cho Bắc Triều Tiên. Trong chiếc USB nói trên còn chứa tài liệu thu thập thông tin về các chính trị gia được chỉ định là đối tượng mua chuộc để báo cáo về miền Bắc.

NIS cho biết các nhân vật này đã sử dụng chương trình có tên là "Steganography" để mã hóa văn bản, khi viết email thì các nội dung quan trọng được ghi chú bằng mật ngữ, và phải xóa ngay sau khi đọc.

Trong ngày 9/8, NIS và Cơ quan Cảnh sát đã tiến hành điều tra với nhân vật họ Son, người duy nhất bị Tòa án bác lệnh bắt giam trong số 4 nhà hoạt động. Luật sư biện hộ của người này phản bác rằng không có căn cứ để kết luận rằng người mà nhân vật họ Park đã gặp tại Trung Quốc là gián điệp miền Bắc. Ngoài ra, luật sư nêu ra khả năng các văn bản bên trong chiếc USB đã bị làm giả, và phía NIS cũng không nêu rõ kênh thu thập những chứng cứ trên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất