Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington: "Tập trận chung Hàn-Mỹ không mang ý nghĩa thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng"

Tin tức2021-08-11
Washington:

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price từ chối trả lời chi tiết về tuyên bố mới nhất của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong liên quan đến cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.

Ông Price cho biết như nhiều lần đã nhấn mạnh, cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, không mang ý nghĩa thù địch hay khiêu khích Bắc Triều Tiên. Từ trước đến nay, Washington luôn ủng hộ đối thoại liên Triều, và sẵn sàng tiếp tục tham gia thảo luận với các nước liên quan.

Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn bằng văn bản cho Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ không đưa ra bình luận trực tiếp về những chỉ trích của miền Bắc đối với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ có quan điểm là không đưa ra lập trường cụ thể nào liên quan đến cuộc diễn tập của liên quân Hàn-Mỹ đang và sẽ diễn ra. Lầu Năm Góc nhấn mạnh cuộc tập trận chung được quyết định dựa trên thỏa thuận chung giữa Seoul và Washington, nhằm duy trì trạng thái phòng thủ liên quân tổng hợp mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa.

Tuyên bố của phía Washington được phân tích là nhằm khẳng định cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch bất chấp phản đối của phía Bình Nhưỡng, nhưng cũng không muốn để căng thẳng leo thang vì điều này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất