Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng tiếp tục chỉ trích gay gắt cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2021-08-11

Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol sáng ngày 11/8 đã ra tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), phản đối gay gắt việc quân đội Hàn-Mỹ tiến hành tập trận chung.

Bộ trưởng Kim chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc đã bỏ qua cơ hội xoay chuyển tình thế trong quan hệ liên Triều, một lần nữa diễn tập chiến tranh với Mỹ. Ông này cảnh báo sẽ khiến miền Nam phải cảm nhận rõ một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng như thế nào khi đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu Seoul và Washington đã chọn đối đầu với Bình Nhưỡng, thì nước này cũng không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục thực hiện "việc phải làm". 

Tuyên bố lần này có nội dung cảnh cáo cứng rắn hơn hẳn tuyên bố ngày 10/8 của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khi đó, bà Kim nhấn mạnh rằng cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ thể hiện rõ nhất chính sách thù địch với Bình Nhưỡng của Washington, cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tự chuốc lấy hậu quả thích đáng. Đồng thời, bà Kim cũng bày tỏ lấy làm tiếc về "thái độ phản bội" của giới chức miền Nam.

Mặt khác, từ chiều ngày 10/8, Bắc Triều Tiên không trả lời điện đàm liên lạc định kỳ của phía Hàn Quốc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều và đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây.

Một số ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ có thể phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều, khiêu khích quân sự như thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để phản đối tập trận chung Hàn-Mỹ.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc liên tục khẳng định rằng cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tính chất phòng ngự, không hề mang ý đồ thù địch với miền Bắc. Việc đẩy cao căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Seoul cũng nhấn mạnh các bên đương sự phải sớm nối lại đối thoại vì hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc và phát triển quan hệ liên Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất